Ấn Độ và Oman tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Hai bên đã ký bốn bản ghi nhớ (MoU) và một nghị định thư về hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, ngăn chặn tội phạm trên biển, các vấn đề hàng hải và trao đổi thông tin an toàn bay.
Ấn Độ và Oman tăng cường hợp tác quốc phòng song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: post.jagran.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã có chuyến thăm Oman từ ngày 20-22/5 theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Bader Bin Saud Bin Harib Al Busaidi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã ký bốn bản ghi nhớ (MoU) và một nghị định thư về hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, ngăn chặn tội phạm trên biển, các vấn đề hàng hải và trao đổi thông tin an toàn bay.

Trong thời gian ở thăm Oman, Bộ trưởng Parrikar đã gặp Phó Thủ tướng Oman Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said và Bộ trưởng Văn phòng Hoàng gia, Trung tướng Sultan bin Mohammed Al Nu’amani, hội đàm song phương với Bộ trưởng Al Busaidi về các khía cạnh hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có tăng cường trao đổi quân sự.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực mà hai nước cùng quan tâm.

Ông Parrikar nhấn mạnh Ấn Độ rất coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Oman - vốn dựa trên quan hệ lịch sử cũng như sự tin cậy lẫn nhau và có cùng các mối quan tâm - trong đó hợp tác quốc phòng là một khía cạnh quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục