Ấn Độ, Pakistan đình chỉ nghi thức quân sự ở biên giới

Ấn Độ và Pakistan đình chỉ nghi thức quân sự hằng ngày ở biên giới

Ấn Độ và Pakistan đã đình chỉ nghi thức quân sự hằng ngày tại cửa khẩu trên bộ chính giữa hai nước sau một vụ tấn công liều chết làm hàng chục người thiệt mạng.
Ấn Độ và Pakistan đình chỉ nghi thức quân sự hằng ngày ở biên giới ảnh 1Binh sỹ thuộc Lực lượng biên phòng Ấn Độ gác tại cửa khẩu Wagah sau vụ đánh bom ngày 2/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và THX, Ấn Độ và Pakistan đã đình chỉ nghi thức quân sự hằng ngày tại cửa khẩu trên bộ chính giữa hai nước sau một vụ tấn công liều chết làm hàng chục người thiệt mạng.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết Cơ quan An ninh Biên giới nước này đã nhất trí với đề nghị của Pakistan đình chỉ nghi thức hạ cờ để cử hành tang lễ. Đây là lần đầu tiên nghi thức đầy màu sắc này bị đình chỉ kể từ khi New Delhi và Islamabad tiến hành chiến tranh năm 1971.

Trong khi đó cùng ngày, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Ấn Độ cho biết nước này đã đình chỉ hoạt động biên mậu với Pakistan sau vụ đánh bom liều chết hôm 2/11 tại cửa khẩu Wagah làm hơn 55 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Quan chức này nêu rõ: “Giao thương biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đã bị đình chỉ ba ngày theo đề nghị từ phía Islamabad."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục