Ấn Độ và Pakistan gia hạn thỏa thuận giảm rủi ro tai nạn hạt nhân

Theo Điều 8 của thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pakistan về giảm rủi ro từ những tai nạn liên quan tới vũ khí hạt nhân, hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận này thêm 5 năm.
Ấn Độ và Pakistan gia hạn thỏa thuận giảm rủi ro tai nạn hạt nhân ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ - Pakistan. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Ấn Độ và Pakistan ngày 20/2 đã nhất trí gia hạn thêm 5 năm đối với thỏa thuận giảm rủi ro tai nạn liên quan tới vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ thỏa thuận hiện nay hết hiệu lực vào ngày 20/2.

Theo Điều 8 của thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pakistan về giảm rủi ro từ những tai nạn liên quan tới vũ khí hạt nhân, hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận này thêm 5 năm.

Thỏa thuận trên được ký vào tháng 2/2007 và đã được gia hạn một lần vào tháng 2/2012.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết lập tức thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra bất cứ tai nạn nào liên quan đến vũ khí hạt nhân vốn có nguy cơ phát tán bụi phóng xạ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục