Ấn Độ và Pakistan nhất trí gia hạn thỏa thuận vận tải đường sắt

Ngày 29/1, giới chức Ấn Độ cho biết New Delhi và Islamabad đã nhất trí gia hạn thỏa thuận về giao thông vận tải đường sắt thêm 3 năm nữa từ ngày 19/1/2016 đến 18/1/2019.
Ấn Độ và Pakistan nhất trí gia hạn thỏa thuận vận tải đường sắt ảnh 1(Nguồn: irctconline.in)

Ngày 29/1, giới chức Ấn Độ cho biết New Delhi và Islamabad đã nhất trí gia hạn thỏa thuận về giao thông vận tải đường sắt thêm 3 năm.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thông qua các kênh ngoại giao, hai bên đã nhất trí gia hạn thỏa thuận giữa Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Pakistan về vận tải đường sắt thêm 3 năm, từ ngày 19/1/2016 đến 18/1/2019.

Hai nước ký thỏa thuận về vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng tàu hỏa năm 1976.

Hiện tại, hành khách và hàng hóa được vận chuyển trên tuyến đường sắt Delhi- Lahore qua cửa khẩu Attari-Wagah và vận tải hành khách giữa thành phố Jodhpur và Karachi qua cửa khẩu Munabao-Khokhrapar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục