Ấn Độ và Pakistan thử tên lửa đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Dhanush mang đầu đạn hạt nhân trong khi Pakistan cũng phóng thử thành công tên lửa đất đối đất.
Sáng 11/3, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Prithvi-II và tên lửa Dhanush có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các nguồn tin địa phương cho biết tên lửa Prithvi-II được phóng thử từ khu vực thử liên hợp (ITR) tại Chandipur, cách bờ biển bang Orissa, miền Đông Bắc nước này 15km.

Prithvi-II dài 9m, đường kính 1m, tầm bắn 350km, có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân được phóng từ một bệ phóng cơ động. Đây là loại tên lửa đạn đạo đất đối đất đã được đưa vào biên chế của quân đội Ấn Độ và được lực lượng chiến lược nước này phóng thử nghiệm thường kỳ để kiểm tra chất lượng.

Loại tên lửa này có khả năng cơ động và độ chính xác cao. Ngoài ra, do được trang bị hệ thống định hướng tiên tiến, tên lửa này có khả năng thay đổi quỹ đạo bay, do vậy dễ “qua mặt” hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương.

Trong khi đó, tên lửa Dhanush đã được phóng từ một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ hoạt động tại Vịnh Bengal. Dhanush được coi là phiên bản tên lửa Prithvi trang bị cho Hải quân Ấn Độ. Tên lửa này nặng 6 tấn, sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng mang một đầu đạn nặng 500kg cả đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân để tấn công các mục tiêu trên biển hoặc đất liền.

Cả hai tên lửa trên đều do Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Ấn Độ chế tạo.

Cùng ngày, Pakistan cũng phóng thử thành công tên lửa đất đối đất tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thông báo của Bộ Quốc phóng Pakistan cho biết tên lửa đạn đạo Hataf-2 có tầm bắn 180km và "có thể mang các đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường với độ chính xác cao." Đây là lần bắn thử tên lửa thứ hai của Pakistan trong vòng một tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục