Đấu súng dọc biên giới

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu súng dọc biên giới

Các vụ đấu súng với vũ khí hạng nặng và đạn pháo dọc biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực Kashmir tiếp tục gia tăng.
Giới chức Ấn Độ ngày 21/10 cho biết các vụ đụng độ qua đường biên giới quốc tế (IB) giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực Kashmir tiếp tục gia tăng khi lực lượng biên phòng hai bên sử dụng vũ khí hạng nặng và đạn pháo để giao chiến tại 25 vị trí khác nhau.

Theo nguồn tin trên, các vụ đấu súng bùng phát từ tối 20/10 và tiếp tục đến sáng 21/10 tại các ngôi làng giáp biên thuộc các huyện Samba, Kathua và Jammu.

Binh sĩ thuộc Lực lượng biên phòng (BSF) của Ấn Độ cho biết họ đã đáp trả các vụ nã súng và pháo của lực lượng Pakistan. Một quan chức nước này nói rằng lực lượng biên phòng của Pakistan đã bắn đạn cối 82mm, rốckét và các vũ khí hạng nặng khác vào các địa điểm ở các huyện Samba, Arnia và Jammu.

Một số người dân trong vùng đã bắt đầu đi sơ tán do lo ngại giao tranh.

Tuần trước, Bộ trưởng Nhà ở Ấn Độ Shushil Kumar Shinde đã có chuyến thị sát khu vực bất ổn này nhằm đánh giá tình hình an ninh dọc theo Ranh giới kiểm soát (LoC), đường ranh giới dài 720km chia khu vực Kashmir thành hai phần lãnh thổ do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

[Lính Ấn Độ, Pakistan đấu súng hạng nặng ở Kashmir]


Từ ngày 6/8 vừa qua, các cuộc đọ súng giữa hai bên đã diễn ra thường xuyên và tập trung dọc LoC ở Poonch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các cuộc đọ súng cũng liên tiếp được ghi nhận tại các khu vực dọc đường biên giới IB dài khoảng 198km.

Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn dọc các đường biên giới LoC và IB. Tuy nhiên, hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vô cớ nổ súng gây ra các cuộc đụng độ dẫn tới thương vong cho cả hai phía.

Tại cuộc gặp bên lề phiên họp lần thứ 68 của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif  nhất trí sẽ giảm thiểu căng thẳng dọc LoC, coi đây là bước đầu tiên hướng tới hòa bình toàn diện cho khu vực này.

Sau cuộc gặp trên, hai nước tuyên bố sẽ chỉ đạo tổ chức một cuộc đối thoại đặc biệt để chấm dứt xung đột, song đến nay vẫn chưa có bất cứ chỉ thị nào từ văn phòng thủ tướng hay bộ trưởng quốc phòng về việc tổ chức đối thoại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục