Ấn Độ và Pakistan trao đổi bản danh sách các cơ sở hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan trao đổi bản danh sách các cơ sở hạt nhân nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra tấn công vào các cơ sở nguyên tử của nhau.
Ấn Độ và Pakistan trao đổi bản danh sách các cơ sở hạt nhân ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Tarapur ở Ấn Độ. (Nguồn: thehindu.com)

Mạng Zee News đưa tin Ấn Độ và Pakistan ngày 1/1 đã trao đổi một bản danh sách các cơ sở hạt nhân theo một thỏa thuận song phương giữa hai nước nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra tấn công vào các cơ sở nguyên tử của nhau.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: “Ấn Độ và Pakistan hôm nay thông qua các kênh ngoại giao đã trao đổi tại New Delhi và Islamabad bản danh sách các cơ sở hạt nhân theo Thỏa thuận cấm tấn công các cơ sở hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan.”

Thỏa thuận trên, được ký ngày 31/12/1988 và có hiệu lực ngày 27/1/1991, quy định Ấn Độ và Pakistan phải thông báo cho nhau về các cơ sở hạt nhân theo thỏa thuận này vào ngày đầu tiên của tháng 1, tính theo năm dương lịch.

Đây là năm thứ 25 liên tiếp hai bên tiến hành trao đổi bản danh sách như trên, bản danh sách đầu tiên được hai nước trao đổi vào ngày 1/1/1992.

Trước đó, hai nước cũng trao đổi các bản danh sách công dân (trong đó có tù nhân dân sự và ngư dân) của mỗi nước bị giam giữ ở nước kia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục