Ấn Độ và Thái Lan tăng cường hợp tác về kinh tế và văn hóa

Trong chuyến thăm Bangkok 3 ngày của Ngoại trưởng Ấn Độ, hai nước sẽ ký hiệp định chống đánh thuế 2 lần và thiết lập các khóa học về y tế cổ xưa của Ấn Độ.
Ấn Độ và Thái Lan tăng cường hợp tác về kinh tế và văn hóa ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj có chuyến thăm ba ngày tới Thái Lan. (Nguồn: nrinews24x7.com)

Ấn Độ và Thái Lan sẽ ký hiệp định chống đánh thuế hai lần trong chuyến thăm Bangkok ba ngày của Ngoại trưởng Sushma Swaraj bắt đầu từ ngày 27/6.

Trong chuyến thăm, bà Swaraj sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thế giới về tiếng Phạn lần thứ 16 kéo dài 5 ngày, với sự tham dự của hơn 600 học giả đến từ 60 nước.

Bà Swaraj cùng với người đồng cấp nước chủ nhà Tanasak Patimapragorn đồng chủ trì cuộc hợp Ủy ban hỗn hợp chung Ấn Độ-Thái Lan, trong đó hai bên sẽ ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và trao đổi các văn bản chính thức phê chuẩn hiệp định dẫn độ được ký năm 2013.

Bên cạnh đó, bà Swaraj dự kiến gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu Thái Lan cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ, đồng thời chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về việc thiết lập các khóa học về y tế cổ xưa Ayurveda của Ấn Độ tại các trường đại học của Thái Lan.

Thúc đẩy sự phát triển của tiếng Phạn cũng là một trọng tâm của chính phủ Liên minh dân chủ quốc gia (NDA), do đảng BJP lãnh đạo, kể từ khi lên cầm quyền năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục