Ấn Độ và Trung Quốc muốn mua xe tăng Armata của Nga

Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự cho biết cả Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đều bày tỏ quan tâm tới xe tăng Armata của nước này.
Ấn Độ và Trung Quốc muốn mua xe tăng Armata của Nga ảnh 1Xe tăng T14 Armata của quân đội Nga trong buổi lễ tổng duyệt trên Quảng trường Đỏ chuẩn bị cho lễ diễu binh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, trả lời phỏng vấn của nhật báo Izvestia số ra ngày 4/6, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Vladimir Kozhin cho biết cả Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đều bày tỏ quan tâm tới các xe bọc thép mới của Moskva tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phátxít hôm 9/5.

Theo ông Kozhin, các đối tác truyền thống của Nga đang muốn mua các xe chiến đấu bộ binh và xe tăng Armata.

Ông nhấn mạnh: "Các vũ khí mới và đắt đỏ này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chủ yếu từ các đối tác truyền thống của chúng tôi như Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á."

Quan chức này đồng thời khẳng định những khí tài mới trong lễ diễu binh sẽ được phiên chế cho quân đội Nga trước tiên rồi sau đó mới xem xét bán ra nước ngoài. Cho đến nay, Nga đang bán vũ khí theo những hợp đồng đã ký sẵn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục