Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí duy trì "đà phát triển" quan hệ

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa sẽ thăm Ấn Độ, cònThủ tướng Modi bày tỏ sẵn sàng cử Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval tới Trung Quốc đàm phán vấn đề biên giới ở cấp đại diện đặc biệt.
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí duy trì "đà phát triển" quan hệ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 28/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng PTI ngày 27/7 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí duy trì "đà phát triển" được tạo ra qua các cuộc gặp gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa sẽ thăm Ấn Độ vào tháng tới, trong khi Thủ tướng Modi cũng bày tỏ sẵn sàng cử Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval tới Trung Quốc trong năm nay để tham gia cuộc đàm phán về vấn đề biên giới ở cấp đại diện đặc biệt.

Thủ tướng Modi, người đã tới thành phố Johannesburg để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), đã gặp ông Tập Cận Bình lần thứ 3 trong gần 3 tháng qua sau cuộc gặp không chính thức ở thành phố Vũ Hán hồi cuối tháng 4 và cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thanh Đảo hồi tháng Sáu.

[Ấn Độ, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và yên tĩnh ở biên giới]

Thủ tướng Modi cho hay: "Điều quan trọng là duy trì đà phát triển và để đạt được điều này, chúng ta nên thường xuyên đánh giá lại mối quan hệ và đưa ra những chỉ thị đúng đắn khi cần thiết." 

Ông còn cho biết thêm, các cuộc gặp gần đây giữa hai nước đã mang lại sức mạnh mới cho quan hệ song phương và mang lại những cơ hội mới để hợp tác. Ông cho rằng cuộc gặp lần này đã mang lại thêm cơ hội để hai bên tăng cường mối quan hệ đối tác phát triển gần gũi hơn.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình khẳng định, phía Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để thúc đẩy đà phát triển mới trong quan hệ song phương kể từ sau cuộc gặp cấp cao không chính thức ở Vũ Hán.

Ông cũng kêu gọi hai bên tăng cường liên lạc chiến lược, tăng cường lòng tin lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất cũng như giao lưu văn hóa và nhân dân, đẩy mạnh đối thoại và xử lý thỏa đáng những bất đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục