Ấn Độ vấn "tố" Pakistan hậu thuẫn khủng bố

Ngày 6/1, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cáo buộc "một số cơ quan chính quyền" Pakistan hậu thuẫn các vụ tấn công ở thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi cuối tháng 11/2008.

Ngày 6/1, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cáo buộc "một số cơ quan chính quyền" Pakistan hậu thuẫn các vụ tấn công ở thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi cuối tháng 11/2008.

Đây là cáo buộc mạnh mẽ nhất của Thủ tướng Singh đối với chính quyền Islamabad (Islamabad) kể từ sau khi xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai khiến quan hệ hai nước láng giềng ở Nam Á này gia tăng căng thẳng.

Phát biểu tại một hội nghị các thủ hiến bang bàn về tình hình an ninh trong nước, Thủ tướng Singh nhấn mạnh: "Có đủ bằng chứng cho thấy để có được sự tinh vi, chính xác về quân sự như các vụ tấn công vừa qua ở Mumbai, những kẻ tấn công chắc chắn phải nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền Pakistan". Trước đó, Ấn Độ đã nghi ngờ có "bàn tay" của Cơ quan tình báo quân sự Pakistan (ISI) trong các cuộc tấn công trên.

Thủ tướng Singh một lần nữa lên án tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) có trụ sở tại Pakistan tiến hành các vụ khủng bố ở Mumbai nhằm phá hoại các lợi ích an ninh và kinh tế của Ấn Độ. Ông cáo buộc Islamabad sử dụng khủng bố như một "công cụ của chính sách quốc gia", đồng thời nhấn mạnh rằng trước đây Pakistan đã từng bao che và tiếp tay cho các phần tử thù địch với Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ đưa ra các tuyên bố trên một ngày sau khi New Delhi thông báo đã trao cho Islamabad bằng chứng khẳng định có sự liên quan của "các phần tử ở Pakistan" với thủ phạm các vụ tấn công Mumbai. Theo các nhà quan sát, Ấn Độ ngày càng tỏ ra thất vọng về phản ứng của Pakistan mà Ấn Độ cho là quá chậm chạp trong việc điều tra và bắt giữ những kẻ chủ mưu cũng như đã tiếp tay cho loạt vụ tấn công trên.

Phía Pakistan xác nhận đã nhận được tài liệu trên, và Thủ tướng nước này Yousuf Raza Gilani khẳng định lại cam kết sẽ hành động nếu có "bằng chứng đáng tin cậy"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục