Ấn Độ vô hiệu hóa quả bom trên chuyến tàu tới Mumbai

Ấn Độ vô hiệu hóa một quả bom trên chuyến tàu tới Mumbai

Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện một bức thư yêu cầu 100 triệu rupee (1,47 triệu USD) và vô hiệu hóa kịp thời một thiết bị nổ tự chế trên đoàn tàu tốc hành Mahanagri Express chạy hướng Mumbai.
Ấn Độ vô hiệu hóa một quả bom trên chuyến tàu tới Mumbai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: linkedin.com)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn báo The Hindu cho biết, cảnh sát Ấn Độ nói rằng ngày 29/1 có thể đã xảy ra một thảm kịch nếu không phát hiện kịp thời và vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế trên đoàn tàu tốc hành Mahanagri Express chạy hướng Mumbai, khi đoàn tàu này tới huyện Chitrakoot, bang Uttar Pradesh.

Tổng thanh tra Luật pháp và Trật tự Bhagwan Swarup cho biết đã phát hiện quả bom nằm trong gói nhựa tại nhà vệ sinh của toa S-3 khi đoàn tàu tới nhà ga Manikpur.

Một đội rà phá bom từ Allahabad đã được điều tới hiện trường để vô hiệu hóa thiết bị nổ này.

Ông Swarup cũng cho biết thêm rằng, một bức thư có địa chỉ người nhận là Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu đã được phát hiện cùng với quả bom nói trên. Nội dung bức thư yêu cầu một khoản tiền 100 triệu rupee (1,47 triệu USD).

Hiện thiết bị nổ này đã được chuyển tới phòng thí nghiệm để điều tra thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục