Ấn Độ xem xét cho phép hai lính Italy dự Giáng sinh cùng gia đình

Ấn Độ xem xét cho phép 2 lính Italy dự Giáng sinh cùng gia đình

Chính phủ Ấn Độ đang "xem xét" đề nghị của phía Italy hai quân nhân đang trong quá trình xét xử với cáo buộc gây ra cái chết cho hai ngư dân Ấn Độ được phép dự lễ Giáng sinh cùng gia đình.
Ấn Độ xem xét cho phép 2 lính Italy dự Giáng sinh cùng gia đình ảnh 1(Nguồn: theblazonedpress.it)

Trong một diễn biến liên quan đến việc hai lính thủy đánh bộ người Italy bị Tòa án Tối cao Ấn Độ từ chối không cho phép dự lễ Giáng sinh cùng gia đình vì đang trong quá trình xét xử với cáo buộc gây ra cái chết cho hai ngư dân Ấn Độ từ tháng 2/2012, ngày 19/12, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã tuyên bố rằng chính phủ nước này đang "xem xét" đề nghị của phía Italy.

Trong một thông cáo gửi đến hãng tin ANSA, Bộ trưởng Swaraj cũng nhấn mạnh rằng chính phủ nước này đang tìm kiếm một giải pháp với "tinh thần tích cực." Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ chính thức chấp nhận "sẽ xem xét" đề nghị của phía Italy liên quan đến trường hợp của hai quân nhân là Massimiliano Latorre và Salvatore Girone. Động thái này diễn ra sau một loạt phản ứng ngoại giao từ phía chính phủ Italy.

Hai Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) đã đưa ra những câu hỏi chất vấn chính phủ liên quan đến thái độ hợp tác giải quyết vụ việc của phía Italy cũng như phản ứng chính thức của chính phủ Ấn Độ.

Ngày 18/12, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã có văn bản trao đổi vấn đề này với Nghị viện Ấn Độ. Theo đó, khẳng định chính phủ Ấn Độ đang nghiên cứu đề nghị của phía Italy.

Vào tháng 2/2012, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu, hai lính thủy đánh bộ Italy Massimiliano Latorre và Salvattore Girone đã nổ súng khiến hai ngư dân Ấn Độ thiệt mạng do nhầm lẫn đây là tàu cướp biển tại vùng biển ngoài khơi bang Kerala, miền Nam Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục