Ấn Độ xôn xao vì đám cưới hàng chục triệu USD

Theo tờ Thời Báo Ấn Độ, đám cưới xa hoa này, được 1.000 người chuẩn bị trong suốt 40 ngày với 100 món ăn, tiêu tốn khoảng 22 triệu USD.
Gần như tất cả các tờ báo ở New Dehli đều đồng loạt đưa tin về một trong những đám cưới được coi là hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ.

Chú rể Lalit Tanwar kết hôn với cô dâu Yogita Jaunapuria tại một nông trang của gia đình ở ngoại ô thành phố New Dehli.

Lễ cưới đình đám được 1.000 người chuẩn bị trong suốt 40 ngày với 100 món ăn, 12 màn hình tivi khổng lồ truyền hình lễ cưới.

Chú rể đeo vòng hoa kết bằng những tờ tiền và được gia đình "tân nương" tặng cho một chiếc trực thăng năm chỗ ước tính trị giá 8 triệu USD trước sự chứng kiến của 30.000 quan khách.

Theo tờ Thời Báo Ấn Độ, chi phí cho đám cưới xa hoa này vào khoảng 1 tỷ rupee (22 triệu USD), trong khi tờ Mail Today cho rằng con số thực phải lên tới 55 triệu USD.

Cha của chú rể, ông Kanwar Tanwar, là một chính trị gia giàu có của Đảng Quốc Đại, trong khi cha của cô dâu là một cựu chính trị gia của thành phố New Dehli. Cuộc hôn nhân dàn xếp này được coi là một thỏa thuận quyền lực hoàn hảo.

Tờ Thời báo Hindustan đưa tin, buổi lễ "tiền đám cưới" đã diễn ra tuần trước có sự tham dự của 20.000 khách mời và mỗi khách được tặng một chiếc bánh quy bằng bạc, một bộ đồ sari cùng 500 USD tiền mặt.

Gia đình hai bên đã tổ chức một buổi lễ vào ngày 3/3 và kết thúc bằng một buổi tiếp khách vào ngày 6/3 tại một khách sạn năm sao với khách mời đặc biệt là Thủ tướng Manmohan Singh và các ngôi sao Bollywood như Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai./.

Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục