Ấn Độ xúc tiến mua máy bay do thám không người lái Global Hawk

Hải quân Ấn Độ dự kiến mua khoảng 6-8 máy bay do thám không người lái tầm xa và tầm cao Global Hawk của Mỹ để tăng cường hoạt động giám sát đại dương.
Ấn Độ xúc tiến mua máy bay do thám không người lái Global Hawk ảnh 1Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Báo The Hindu ngày 22/12 đưa tin Hải quân Ấn Độ dự kiến mua khoảng 6-8 máy bay do thám không người lái tầm xa và tầm cao Global Hawk của Mỹ để tăng cường hoạt động giám sát đại dương.

Theo báo trên, những máy bay này đã được nâng cấp như máy bay giám sát biển MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, được sử dụng trong hoạt động tình báo, giám sát, do thám tại các vùng đại dương và khu vực bờ biển rộng lớn.

Nếu thương vụ trên thành công, thì quân đội Ấn Độ sẽ được tăng cường năng lực giám sát hoạt động của khủng bố xuyên biên giới hoặc theo dõi những tàu khả nghi ở ngoài khơi.

Ngoài thương vụ trên, Ấn Độ cũng đang nỗ lực hoàn tất tiến trình thương lượng để mua 22 máy bay lên thẳng tấn công Apache và 15 máy bay lên thẳng Chinook của Mỹ, trị giá 2,5 tỷ USD.

Các hợp đồng trên có thể ký kết hoặc thông báo sẽ ký kết khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm và dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/2015)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục