Ấn Độ yêu cầu Pakistan dẫn độ nghi can khủng bố

Ngày 11/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết nước ông đã yêu cầu Pakistan dẫn độ 40 nghi can đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai hồi tháng trước, cùng một số tên khác.

Ngày 11/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết nước ông đã yêu cầu Pakistan dẫn độ 40 nghi can đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai hồi tháng trước, cùng một số tên khác.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng
Mukherjee đã loại trừ giải pháp tấn công quân sự vào nước láng giềng này.

Phát biểu trong cuộc họp Quốc hội về khắc phục hậu quả vụ khủng bố tại Mumbai, Ngoại trưởng
Mukherjee cho biết Ấn Độ đã trao cho Pakistan danh sách 40 nghi can khủng bố và cho rằng sự phủ nhận của Pakistan sẽ không giải quyết được vấn đề gì.

Đề cập lý do Ấn Độ không tấn công
Pakistan sau rất nhiều bằng chứng cho thấy sự đồng lõa của Islamabad trong việc kích động bạo lực tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mukherjee khẳng định tấn công quân sự "không phải là giải pháp được lựa chọn".

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng
Mukherjee cũng kêu gọi Pakistan phá hủy toàn bộ những cơ sở hạ tầng đang được các nhóm bị tình nghi khủng bố kiểm soát tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục