Ấn Độ-Australia xúc tiến ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự

Ấn Độ và Australia cam kết sớm ký kết thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Modi và người đồng cấp Tony Abbott.
Ấn Độ-Australia xúc tiến ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự ảnh 1Hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Australia bắt tay nhau sau khi hội đàm tại Canberra. (Nguồn: www.theaustralian.com.au)

Báo The Hindu ngày 19/11 cho biết Ấn Độ và Australia cam kết sớm ký kết thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự.

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và người đồng cấp Tony Abbott tại thủ đô Canberra ngày 18/11.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Modi nói: "Chúng tôi đồng ý sẽ sớm kết thúc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân dân sự. Điều này sẽ đem đến cho Australia cơ hội để tham gia vào một trong những chương trình năng lượng hạt nhân an ninh và an toàn nhất trên thế giới."

Trong khi đó, ông Abbott nói: "Nếu mọi việc suôn sẻ, Australia sẽ xuất khẩu urani cho Ấn Độ kèm theo những biện pháp bảo vệ thích hợp. Năng lượng sạch là một trong những đóng góp quan trọng nhất mà Australia có thể làm cho thế giới."

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết năm hiệp định hợp tác giữa hai nước, bao gồm hiệp định về an sinh xã hội, chuyển giao tù nhân bị kết án, chống buôn bán ma túy, thương mại-du lịch và văn hóa-nghệ thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục