Ấn Độ-Đức tăng cường hợp tác an ninh và đầu tư

Hai nước sẽ tăng hợp tác đầu tư, thương mại, ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu, an ninh năng lượng và trao đổi thông tin tình báo.
Ngày 2/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Đức Host Kohler đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thỏa thuận sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh, chống khủng bố và đầu tư, thương mại.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu và an ninh năng lượng…

Trong lĩnh vực an ninh, hai bên thảo luận nội dung biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chống khủng bố nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác theo một thỏa thuận hiện có giữa hai nước, gồm cả việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan tình báo của Đức và Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 7/2009, Đức đã gửi cho Ấn Độ nội dung MOU nói trên, trong đó Berlin đề xuất các biện pháp giúp huấn luyện các nhân viên an ninh Ấn Độ và giới thiệu các thiết bị hiện đại của Đức sử dụng trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố.

Tổng thống Kohler và Thủ tướng Singh cũng thảo luận một hiệp định khung về hợp tác kinh tế và công nghệ trị giá hơn 500 triệu USD và thống nhất sẽ sớm hoàn thiện văn kiện này trong vài tháng tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục