Ấn Độ-Mỹ bắt đầu thảo luận về quyền miễn trừ ngoại giao

Các quan chức Mỹ-Ấn đang thảo luận nhằm giải quyết những quan điểm ngày càng khác nhau về quyền miễn trừ ngoại giao.

Theo AP, tân Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ S. Jaishankar ngày 25/1 cho biết các quan chức của hai chính phủ đang tổ chức cuộc thảo luận sơ bộ nhằm giải quyết những quan điểm ngày càng khác nhau về quyền miễn trừ ngoại giao, trong bối cảnh Washington và New Delhi đang tìm cách hàn gắn các mối quan hệ bị tổn thương liên quan tới vụ Mỹ bắt và khám xét Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York.

Đại sứ Jaishankar bày tỏ ưu tiên hàng đầu của ông là nêu cao "tinh thần" của một mối quan hệ mà về cơ bản vẫn tốt đẹp bất chấp tranh cãi liên quan đến Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ Devyani Khobragade, người bị trục xuất khỏi Mỹ trong tháng này sau khi bà bị cáo buộc bóc lột lao động người giúp việc.

Yếu tố chính trong vụ tranh cãi này là những cách hiểu khác nhau giữa Washington và New Delhi về kiểu quyền miễn trừ ngoại giao bà Khobragade đáng được hưởng.

Giới chức Mỹ lập luận rằng với tư cách là một quan chức lãnh sự, bà Khobragade được miễn trừ truy tố trước những hành động hình thành trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của lãnh sự, chứ không phải quyền miễn trừ ngoại giao một cách toàn diện.

Quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ trở nên căng thẳng do vụ tranh cãi liên quan đến cách hành xử của Washington đối với bà Khobragade, người bị bắt giữ và buộc phải cởi quần áo để khám xét tại New York./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục