Ấn Độ-Nga đạt nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự

Ấn Độ và Nga đã đạt được thỏa thuận trị giá ít nhất 5 tỷ USD về vũ khí, máy bay và các hoạt động bão dưỡng trong vòng 10 năm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, ngày 15/10, tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony và người đồng cấp nước chủ nhà Anatoly Serdyukov đã đạt được hai thỏa thuận hợp tác quân sự.

Trong đó có thỏa thuận trị giá ít nhất 5 tỷ USD về vũ khí, máy bay và các hoạt động bão dưỡng trong vòng 10 năm. Thỏa thuận 10 năm này dự kiến được ký khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thăm Nga trong năm nay.

Theo một quan chức cấp cao thuộc lực lượng không quân Ấn Độ, hiện New Delhi cũng đang chế tạo loại máy bay chiến đấu siêu thanh hiện đại có khả năng "tàng hình" giống như loại máy bay tối tân F-22 Raptor của Mỹ.

Trong khi đó, thỏa thuận thứ hai liên quan đến công tác bảo trì các thiết bị quốc phòng do Nga sản xuất.

Theo các nhà phân tích, thỏa thuận trên có thể giúp gạt bỏ những bất đồng trong quan hệ giữa Ấn Độ và Nga, đặc biệt trong bối cảnh Mátxcơva cần thị trường tiêu thụ và  New Delhi cần một cam kết chiến lược từ Nga.

Ấn Độ dự định trong vòng 5 năm tới sẽ chi 30 tỷ USD để mua các hệ thống vũ khí và các loại máy bay hiện đại./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục