Ấn Độ-Nga phát triển máy bay chiến đấu tàng hình

Sau nhiều năm đàm phán khó khăn, Ấn Độ đã thông qua thiết kế sơ bộ với Nga để phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.
Tờ Business Standard dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, nước này có kế hoạch chi gần 6 tỷ USD để cùng với Nga phát triển máy bay chiến đấu tàng hình trong 10 năm tới.

Theo báo trên, sau nhiều năm đàm phán khó khăn, Ấn Độ cuối cùng đã thông qua hợp đồng thiết kế sơ bộ (PDC) với Nga, trong đó Ấn Độ sẽ cùng phát triển máy bay chiến đầu tàng hình thế hệ thứ 5 với nước này.

Ủy ban An ninh Ấn Độ có thể sẽ thảo luận PDC trong tháng Chín. Nếu được thông qua, hợp đồng trên sẽ được ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vào tháng 12 tới.

Navak, Chủ tịch Hindustan Aeronautics Limited, công ty Ấn Độ thiết kế và chế tạo loại máy bay này, nói: "Khi PDC được ký kết, chúng tôi sẽ hoàn thành việc thiết kế máy bay trong một năm rưỡi, còn việc phát triển và chế tạo sẽ mất thêm khoảng 10 năm."

Quan chức trên cho biết Ấn Độ sẽ "gánh" khoảng 30% thiết kế cho dự án, chủ yếu tập trung vào các thiết bị composite thuộc về chức năng máy bay và một số thiết bị điện tử khác như các hệ thống khoa học điện tử hàng không, tác chiến điện tử và màn hình tác chiến (cockpit display).

Ngoài ra, Ấn Độ sẽ chịu trách nhiệm thiết kế máy bay chiến đấu một chỗ ngồi thành loại hai chỗ, sẽ được Lực lượng Không quân Ấn Độ triển khai. Quan chức Bộ Quốc phòng trên cho biết Không quân Ấn Độ sẽ triển khai khoảng 250 máy bay loại này, mỗi chiếc trị giá 100 triệu USD.

Kể từ những năm 1990, Cục Thiết kế Sukhoi (SDB) của Nga đã phát triển máy bay thế hệ thứ 5 PAK-FA với tầm hoạt động hơn 5.000km để có thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu tàng hình F22 của Mỹ, loại máy bay thế hệ thứ 5 duy nhất trên thế giới cho đến nay vẫn đang hoạt động.

Hồi tháng 1/2010, nguyên mẫu máy bay thế hệ thứ năm do SDB thiết kế đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục