Ấn Độ-Pakistan duy trì đối thoại cấp thứ trưởng

Ấn Độ và Pakistan sẽ duy trì các cuộc đối thoại cấp thứ trưởng để khôi phục lòng tin giữa hai nước sau vụ tấn công vào Mumbai.
Ấn Độ và Pakistan ngày 25/2 đã nhất trí duy trì các cuộc đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao nhằm khôi phục lòng tin giữa hai nước sau vụ tấn công kinh hoàng vào thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008.

Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Nirupama Rao khẳng định cuộc hội đàm dài ba giờ đồng hồ vừa qua với người đồng cấp Pakistan Salman Bashir là "bước tiến đầu tiên" nhằm đưa quan hệ giữa hai nước trở lại đúng hướng.

Bà cũng cho biết thủ tướng hai nước có thể sẽ gặp nhau bên lề một hội nghị thượng đỉnh Nam Á ở thủ đô của Butan vào tháng 4 tới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Rao nhấn mạnh rằng hiện chưa phải thời điểm để nối lại một tiến trình hòa bình đầy đủ, còn gọi là Đối thoại Hỗn hợp, được khởi động từ năm 2004 nhằm giải quyết mọi vấn đề tồn tại giữa hai nước. Theo bà, hiện giờ hai bên "cần tạo bầu không khí tin cậy lẫn nhau."

Tại cuộc hội đàm, phía Ấn Độ đã đề nghị Pakistan mạnh tay hơn để trấn áp các phần tử khủng bố và kêu gọi Islamabad bắt giữ thủ lĩnh của nhóm Jamaat-ud-Dawaah, tên Hafiz Saeed, nghi can lên kế hoạch các vụ tấn công Mumbai.

Thứ trưởng Rao cũng đã trao cho người đồng cấp Pakistan ba hồ sơ liên quan đến các lực lượng chống đối Ấn Độ xuyên biên giới, trong đó có một tài liệu chứa các thông tin tình báo về loạt vụ tấn công Mumbai làm gần 200 người thiệt mạng.

Trong khi đó, phía Pakistan đã tránh chủ đề khủng bố mà Ấn Độ nêu ra và nhấn mạnh rằng mọi vấn đề giữa hai bên nên được đưa ra bàn đàm phán, trong đó bao gồm cả tranh chấp tại Kashmir.

Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa Ấn Độ với Pakistan trong 14 tháng qua và được đánh giá là bước tiến quan trọng, có thể giúp Pakistan tập trung nguồn lực để hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống Taliban và al-Qeada.

Trung Quốc ngày 25/2 đã hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời hy vọng các cuộc thương lượng sẽ đạt kết quả tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục