Ấn Độ-Pakistan lập đường dây nóng chống khủng bố

Ấn Độ-Pakistan đã nhất trí lập đường dây nóng chống khủng bố nhằm chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công của các phần tử vũ trang.
Ngày 29/3, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí thiết lập đường dây nóng chống khủng bố nhằm chia sẻ thông tin và cảnh báo cho mỗi bên nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử vũ trang.

Đây được xem là động thái xây dựng lòng tin giữa hai nước láng giềng ở Nam Á này.

Quyết định thiết lập đường dây nóng chống khủng bố giữa hai nước được công bố sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ G.K. Pillai và Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhary Qamar Zaman tại New Delhi.

Phương thức liên lạc sẽ được các bên xây dựng thông qua kênh ngoại giao. Hai bên còn cho biết Pakixtan đồng ý "về nguyên tắc" đề nghị của Ấn Độ trong việc cử một nhóm tới nước này điều tra vụ khủng bố tại Mumbai (Ấn Độ) năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Thực hiện vụ tấn công khủng bố này là 10 phần tử vũ trang có căn cứ trên lãnh thổ Pakistan, thâm nhập lãnh thổ Ấn Độ.

Ngày 30/3 tại bang Punjab sẽ diễn ra trận bán kết cúp cricket hế giới giữa hai đội Pakistan và Ấn Độ. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới theo dõi trận đấu này. Các hoạt động này được đánh giá là chiến dịch "ngoại giao bóng chày" mà Niu Đêli thực hiện nhằm khởi động lại mối quan hệ với Islamabad.

Ấn Độ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pakistan kể từ vụ tấn công khủng bố nhằm vào Mumbai tháng 11/2008 mà New Delhi cáo buộc do các tay súng Hồi giáo thuộc mạng lưới Lashkar-e-Taiba (LET) gây ra.

Năm 2001 xảy ra một vụ tấn công khủng bố khác do các tay súng Pakistan thực hiện nhằm vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ ở New Delhi. Tháng Hai vừa qua, Ấn Độ và Pakistan thông báo sẽ nối lại đối thoại hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục