Ấn Độ-Pakistan nhất trí kiềm chế căng thẳng biên giới

Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí giảm căng thẳng dọc tuyến biên giới hai nước và tại đường Ranh giới Kiểm soát khu vực Kashmir.

Nhật báo The Tribune của Ấn Độ ngày 30/10 đưa tin giới chức Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí giảm căng thẳng dọc tuyến biên giới hai nước và tại đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir.

Theo báo trên, các sỹ quan thuộc Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) và Lực lượng Biên phòng Pakistan đã đạt được thỏa thuận trên sau cuộc gặp kéo dài gần ba giờ ngày 29/10 ở biên giới.

Phó Tổng Thanh tra BSF J.C Singla cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề và đã nhất trí kiềm chế căng thẳng dọc tuyến biên giới.

Tình trạng xung đột dọc đường biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực Kashmir và tại LoC đã kéo dài 10 ngày qua với các vụ nã súng dữ dội, được cho là căng thẳng nhất kể từ năm 2003 - thời điểm hai bên nhất trí ngừng bắn dọc tuyến biên giới này.

Hai bên đều cáo buộc bên kia khiêu khích dẫn đến xung đột.

Báo trên cho rằng thỏa thuận kiềm chế xung đột đạt được vào thời điểm thu hoạch lúa, đem đến hy vọng về cuộc sống ổn định và đỡ khó khăn cho những người nông dân ở dọc tuyến biên giới cả hai nước./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục