Ấn Độ-Pakistan nhóm họp nhằm giảm căng thẳng tại Kashmir

Giới chức quân sự Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu cuộc họp để bàn về một cơ chế nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm hòa bình tại Kashmir.

Ngày 24/12, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin giới chức quân sự Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu cuộc họp tại vùng biên giới Wagah-Attari thuộc bang Punjab (Tây Bắc Ấn Độ) để bàn về một cơ chế nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm hòa bình tại khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Phái đoàn Ấn Độ do Trung Tướng Vinod Bhatia dẫn đầu, trong khi phái đoàn của Pakistan do Thiếu Tướng Aamer Riaz dẫn đầu. Mỗi bên còn có một Chuẩn Tướng và ba Đại tá tham dự cuộc họp. Theo PTI, đây là cuộc gặp đầu tiên sau 14 năm giữa các sỹ quan quân đội hai nước kể từ cuộc Chiến tranh Kargil ở Kashmir.

Dự kiến, cuộc họp này sẽ tập trung vào tình hình căng thẳng ở LoC và các vấn đề khác liên quan, nhằm tìm ra một cơ chế bảo đảm hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2003 và đưa tình hình ở khu vực LoC trở lại bình thường.

Căng thẳng tại khu vực LoC ở Kashmir gia tăng kể từ sau các vụ nã súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan năm 2012 gây thương vong cho cả hai bên. Chính phủ hai nước đang nỗ lực đưa tình hình trở lại tầm kiểm soát và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục