An Giang: Bắt tài xế vận chuyển kim loại nghi là vàng qua biên giới

Lực lượng chức năng phát hiện trong cabin xe ôtô tải có 3 bọc nylon chứa tổng cộng gần 3kg đồ nữ trang; 2 miếng kim loại nghi là vàng, trên người tài xế cũng có nhiều tiền mặt nội tệ và ngoại tệ.
An Giang: Bắt tài xế vận chuyển kim loại nghi là vàng qua biên giới ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với đối tượng Lê Phong Trường (người ngồi). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 12/9, Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) bắt giữ vụ vận chuyển kim loại nghi là vàng, tiền Việt Nam và ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 9/9, Tổ công tác Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu huyện Tịnh Biên kiểm tra, giám sát tại cổng nhập barie số 2, phát hiện một chiếc ôtô tải, biển kiểm soát 67L 9350 đi từ hướng cổng nhập barie số 1 xuống có dấu hiệu nghi vấn, nên Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong cabin xe ôtô tải biển kiểm soát 67L 9350 (phía sau ghế phụ) do Lê Phong Trường (sinh năm 2002, trú tại ấp Đay Khom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển có 3 bọc nylon màu đen (2 bọc cuốn băng keo màu trắng, 1 bọc cuốn băng keo màu vàng).

[Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố một chủ tiệm vàng]

Bên trong 2 bọc nylon cuốn băng keo màu trắng có chứa nhiều vòng lắc đeo tay và dây chuyền bằng kim loại màu nâu đen, trọng lượng khoảng 1.423 gram.

Bọc nylon cuốn băng keo màu vàng còn lại chứa hai miếng kim loại màu vàng và nhiều sợi dây chuyền, vòng lắc tay, nhẫn (nghi là vàng) có trọng lượng khoảng 1.459 gram.

Kiểm tra trên người Lê Phong Trường, Tổ công tác phát hiện có 33.600.000 đồng tiền Việt Nam và 400.000 riel (tiền Campuchia) được giấu trong túi quần.

Toàn bộ số kim loại màu nâu đen, kim loại màu vàng (nghi là vàng), tiền Việt Nam và tiền riel (tiền Campuchia) khi vận chuyển qua biên giới, Lê Phong Trường đều không khai báo Hải quan theo quy định, nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người, phương tiện cùng tang vật và đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã yêu cầu Lê Phong Trường khai báo y tế, thực hiện test nhanh và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, gửi mẫu trưng cầu giám định số kim loại nói trên; đồng thời, phối hợp với Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục