An Giang, Đồng Nai tăng giao thương với Campuchia

Buổi họp mặt, giao lưu xúc tiến thương mại “Kết nối giao thương doanh nghiệp An Giang - Đồng Nai - Campuchia" được tổ chức tại An Giang.
Ngày 9/11, tại tỉnh An Giang đã diễn ra buổi họp mặt, giao lưu xúc tiến thương mại “Kết nối giao thương doanh nghiệp An Giang - Đồng Nai - Campuchia" do tỉnh Đồng Nai và An Giang phối hợp tổ chức.

Tham dự có đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Hiệp Hội doanh nghiệp các tỉnh An Giang, Đồng Nai và Tổng hội người Campuchia gốc Việt, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, cùng với trên 50 doanh nghiệp của các địa phương hai nước tham dự, nhằm tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường trong nước, ngoài nước để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Campuchia.

Trong buổi giao lưu, các tỉnh An Giang, Đồng Nai đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng kinh tế và giới thiệu hoạt động ngành nghề, sản phẩm của các doanh nghiệp như chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, cung cấp lương thực thực phẩm, dụng cụ bếp gia đình, trang trí nội thất gỗ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (thêu rua, tăm tre...), dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn... không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước, mà còn xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, các mặt hàng này xuất khẩu sang thị trường Campuchia còn rất hạn chế.

Ông Châu Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh An Giang đã được chọn để xúc tiến kết nối giao thương với Campuchia, bởi An Giang có đường biên giới dài gần 100 km giáp với Campuchia, là điểm trung chuyển, giao thương hàng hóa có hiệu quả của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua.

Cơ hội xúc tiến hàng hóa sang thị trường Campuchia là rất lớn và rất thuận lợi đối với doanh nghiệp Đồng Nai.

Ông Châu Văn Chi - Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác về nông nghiệp, như kỹ thuật trồng lúa, trồng cao su, chăn nuôi và mời gọi đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi và trồng cao su, máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng... tại Campuchia.

Ông còn nhấn mạnh sẽ làm cầu nối cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội cùng với nhu cầu của Campuchia, gắn kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Qua buổi giao lưu, đã có 5 hợp đồng được ký kết giữa các doanh nghiệp tỉnh An Giang, Đồng Nai (Việt Nam) và các đối tác Campuchia như hợp tác xã thêu rua Kim Chi, tiệm vàng Kim Hương (An Giang), Công ty trách nhiệm hữu hạn San Hà (SanHa Foods), Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Đồng (Đồng Nai), Công ty Phát triển và xây dựng Son Muy (Campuchia) về các lĩnh vực "Cung cấp phụ tùng máy móc nông nghiệp, khai thác đá; vận tải hàng hóa đường sông, sà lan; cung cấp nguyên liệu bao bì, giấy; cung cấp thịt bò; trang sức và thêu rua xuất khẩu....

Dịp này, các doanh nghiệp của An Giang, Đồng Nai và Campuchia, cũng đến thăm, tìm hiểu kinh nghiệm về hoạt động của cơ sở "Sản xuất, lắp ráp lò sấy lúa không trở mẻ Năm Nhã" tại thành phố Long Xuyên./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục