An Giang mở rộng giãn cách, Trà Vinh xử phạt vi phạm chống dịch

An Giang mở rộng phạm vi giãn cách xã hội với 9/11 thành phố, thị xã, huyện, gồm thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu, các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới.
An Giang mở rộng giãn cách, Trà Vinh xử phạt vi phạm chống dịch ảnh 1Vòng xoay đèn 4 ngọn thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, An Giang, Trà Vinh đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại 9/11 thành phố, huyện, thị 

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết để thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh quyết định mở rộng phạm vi giãn cách xã hội đối với 9/11 thành phố, thị xã, huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 0 giờ ngày 15/7 đến hết ngày 25/7.

An Giang mở rộng phạm vi giãn cách xã hội đối với 9/11 thành phố, thị xã, huyện, gồm thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Khẩn trương phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị có liên quan tận dụng triệt để thời gian giãn cách xã hội để ngăn chặn, truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả, dứt khoát; không để tiềm ẩn trường hợp dương tính trong cộng đồng, gây bùng phát dịch trong tỉnh; các địa phương có ổ dịch đang được kiểm soát phải truy vết thần tốc, khoanh vùng và dập dịch triệt để.

[Giãn cách xã hội toàn tỉnh An Giang theo Chỉ thị 15 từ ngày 11/7]

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, các chợ truyền thống ở các huyện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, vào các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

Tỉnh sẽ tạm dừng chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp nếu không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hoặc phát hiện trường hợp dương tính.

Các địa phương phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

Đối với hai huyện Tri Tôn và Thoại Sơn, vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền tăng cường quản lý, kiểm soát chặt tại các địa bàn giáp ranh với các địa phương lận cận và các xã tiếp giáp với khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh cụ thể tại huyện Tri Tôn và Thoại Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện được quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với từng địa bàn, khu vực có ca nhiễm hoặc có nguy cơ khi thấy cần thiết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến tối 13/7, An Giang ghi nhận 135 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đây là vụ án đầu tiên bị đưa ra khởi tố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, vào 21 giờ ngày 9/7, anh N.V.C (sinh năm 1980), đến Trạm y tế xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, khai báo đi từ Khu phố 7, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre về. Trong quá trình di chuyển, anh N.V.C không dừng chân tại đâu và có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính đã thực hiện tại Bến Tre.

Vì vậy, nhân viên y tế xã đã cho anh N.V.C về cách ly tại nhà. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng được biết anh N.V.C về từ tỉnh Long An và làm thuê tại chợ đầu mối Bình Điền, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 10/7, làm việc với Công an, anh N.V.C khai nhận trước khi về địa phương đã lưu trú tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và có đi làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền.

Do Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện Chỉ thị 16, chợ Bình Điền bị phong tỏa nên về Trà Vinh, nhưng sợ bị cách ly nên anh đã khai báo gian dối. Cơ quan chức năng đã đưa anh N.V.C đi cách ly tế tập trung và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục