An Giang phát hiện và xử lý hơn 4 tấn bom mìn

Từ cuối tháng Ba đến nay, đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật (Bộ Chỉ huy quân sự An Giang) phát hiện, xử lý hơn bốn tấn bom mìn.

Trong tháng cao điểm rà phá, xử lý các loại bom mìn còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh ở tỉnh An Giang, từ cuối tháng Ba đến nay, đoàn cán bộ và nhân viên kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Thượng tá Nguyễn Quang Hợp, Chủ nhiệm kỹ thuật dẫn đầu, đã phát hiện và xử lý an toàn hơn bốn tấn bom mìn.

Trong số bom mìn trên, hơn 10 quả bom có trọng lượng lớn, từ 500-750 pound đã được vô hiệu hóa.

Đặc biệt, đoàn đã phát hiện, xử lý một quả bom nặng 750 pound (khoảng 340kg) được phát hiện tại lòng hồ Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn; một quả bom Napal thu tại khu dân cư thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn và một quả bom nặng 500 pound nằm ở độ cao 150m thuộc khu vực vồ Đá Đen, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn.

Đoàn cán bộ kỹ thuật của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kết hợp cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang các địa phương huyện Tân Châu, Tịnh Biên và Tri Tôn tiến hành kết hợp cùng bộ đội công binh khảo sát, lập sơ đồ, phân vùng, phân loại địa bàn theo nguồn tin từ địa phương cung cấp. Địa bàn tiến hành rà phá, xử lý bom mìn lần này chủ yếu là các khu vực căn cứ kháng chiến trước đây trong thời kỳ chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Việc rà soát, phát hiện và xử lý vô hiệu hóa các loại bom mìn còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh trong tháng cao điểm đã góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tham gia sản xuất, sinh sống trên vùng đất chiến tranh xưa./.

Vương Thoại Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục