An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển 5kg thảo dược, nghi là cần sa khô

Lực lượng biên phòng An Giang phát hiện trong bao nylon màu trắng có 5 túi nylon màu đen, bên trong chứa hoa, lá, cành cây thảo dược khô nghi là cần sa, với trọng lượng khoảng 5kg.
An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển 5kg thảo dược, nghi là cần sa khô ảnh 1 5kg nghi là cần sa khô chuẩn bị được vận chuyển qua biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 31/5, thông tin từ Đồn biên phòng Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển 5kg nghi là cần sa khô qua biên giới.

Đối tượng là Phạm Văn Sang, sinh năm 1986, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28/5, Chốt Quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 4 (thuộc Đồn Biên phòng Lạc Quới) tuần tra tại khu vực cột mốc 281 (thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn), phát hiện một đối tượng đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam, mang vác hàng hóa.

Cùng lúc đó, một đối tượng khác đi từ phía Việt Nam lên cột mốc 281. Hai đối tượng đang trao đổi hàng hóa trên địa phận Việt Nam, đã bị tổ công tác phát lệnh truy bắt.

[Phát hiện vụ vận chuyển gần 34kg cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam]

Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, hai đối tượng bỏ lại hàng hóa chạy thoát thân. Lập tức, lực lượng biên phòng truy đuổi, đến khu vực cách cột mốc 281 khoảng 39m về phía Việt Nam thì bắt giữ được một đối tượng. Đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối đã chạy thoát về phía bên kia biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trong bao nylon màu trắng có 5 túi nylon màu đen, bên trong chứa hoa, lá, cành cây thảo dược khô nghi là cần sa, với trọng lượng khoảng 5kg.

Tại Đồn biên phòng Lạc Quới, đối tượng bị bắt giữ khai tên Phạm Văn Sang (sinh năm 1986, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn). Bước đầu, đối tượng Sang khai nhận vận chuyển thuê bao nylon màu trắng về phía Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng.

Vụ việc đã được Đồn biên phòng Lạc Quới bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục