An Giang tăng hợp tác với 2 tỉnh của Campuchia

Lãnh đạo tỉnh An Giang của Việt Nam và Takeo, Kandal của Campuchia đã đề ra phương hướng tăng cường hợp tác toàn diện năm 2010.
Trong hai ngày 29 và 30/12, ông Lâm Minh Chiếu - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã dẫn đầu đoàn công tác sang Campuchia họp định kỳ với lãnh đạo hai tỉnh Takeo và Kandal nhằm đánh giá các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong 6 tháng cuối năm 2009, và đề ra phương hướng tăng cường hợp tác toàn diện trong năm 2010.

Tại các cuộc họp, hai bên hài lòng nhận thấy trên các lĩnh vực tăng cường an ninh trật tự xã hội trên tuyến biên giới, kinh tế thương mại, hợp tác nông nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, công tác mặt trận, đoàn thể, phụ nữ, quan hệ hợp tác cấp huyện, công tác phân giới cắm mốc, tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia…đã đạt được kết quả tích cực.

Chính quyền 3 tỉnh đã kịp thời nắm bắt cơ hội và phát triển mối quan hệ trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và phát triển kinh tế-xã hội.

Các lực lượng đứng chân trên biên giới của hai bên duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, xử lý tốt vi phạm pháp luật như vượt biên trái phép, buôn lậu qua biên giới…

Lãnh đạo ba tỉnh An Giang, Takeo và Kandal đã thảo luận và đề ra nhiều nội dung hợp tác trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2010 như tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới; quan tâm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế cửa khẩu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thống nhất đề nghị chính phủ 2 nước cho phép cặp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang)-Phnom Den (Takeo) áp dụng mô hình “Kiểm tra một lần - một cửa về hàng hóa, người và phương tiện” theo Hiệp định GMS.

An Giang với Kandal tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, kiểm tra dịch bệnh, triển khai mở chợ mua bán bò tại khu vực biên giới, tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia, tập trung cho công tác xây dựng cột mốc ở các vị trí còn lại để hoàn thành việc phân giới cắm mốc biên giới.

Dự án xây dựng cầu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang bắc qua sông Bình Ghi đã được Bộ Giao thông-Vận tải hai nước phê duyệt, đang được hoàn chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, với tổng mức đầu tư dự kiến 36,82 triệu USD.

Việc xuất nhập cảnh và lưu hành xe qua lại biên giới hai nước, tỉnh An Giang, Takeo và Kandal tiếp tục vận dụng Nghị định thư, Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia.../.

Vương Thoại Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục