An Giang thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả

Lực lượng chức năng thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, tất cả đều không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực thực vật được phép sản xuất ở Việt Nam.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh An giang cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra một sơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không phép quy mô lớn.

Trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại bị thu giữ đều không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam cùng nhiều dụng cụ được dùng để sản xuất.

Theo đó, khoảng 13 giờ 15, ngày 2/5, đoàn công tác liên ngành đã tiến hành khám xét ngôi nhà 1046/53, đường Võ Văn Hoài, khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại nơi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật dạng gói, chai và hộp mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, tất cả đều không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực thực vật được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ trên 20kg tem, nhãn cùng các trang thiết bị dùng để pha chế, in ấn, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật giả và nhiều tang vật liên quan khác.

Điều tra ban đầu cho thấy, địa điểm này do Cao Quốc Tuấn (sinh năm 1982), trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thuê để làm kho chứa hàng và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Để thực hiện, Tuấn đã thuê Lê Huỳnh Trung Kiến (sinh năm 1981), trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang) đi lấy nguyên liệu. Hàng hóa được chuyển về qua đường ôtô, sau đó đem về pha chế, đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục