An Giang: Tiêu hủy 32 cây cần sa tại một hộ dân ở xã biên giới

Làm việc với Công an huyện Tri Tôn, ông Nguyễn Văn Út khai rằng toàn bộ 32 cây cần sa trong vườn là do ông trồng để lấy lá cho gà ăn nhằm phòng, chống dịch bệnh.
An Giang: Tiêu hủy 32 cây cần sa tại một hộ dân ở xã biên giới ảnh 1Công an huyện Tri Tôn, An Giang tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy toàn bộ 32 cây cần sa trồng trái phép trong nhà ông Nguyễn Văn Út. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 15/3, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), cho biết Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy của Công an huyện Tri Tôn vừa phát hiện một hộ dân tại xã biên giới Lạc Quới (huyện Tri Tôn) trồng trái phép 32 cây cần sa trong vườn nhà.

Cụ thể, khoảng 12 giờ trưa 14/3, nhận được tin báo của người dân về việc tại vườn của ông Nguyễn Văn Út (sinh năm 1971, trú tại ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới) trồng hàng chục cây cần sa, lập tức, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy (Công an huyện Tri Tôn) phối hợp cùng Công an xã Lạc Quới tiến hành kiểm tra vườn nhà ông Út.

Lực lượng chức năng phát hiện ông Út sở hữu tổng cộng 32 cây cần sa có chiều cao từ 0,6m đến 2,7m.

[Liên tiếp phát hiện các vụ trồng cần sa trái phép tại Đắk Lắk]

Làm việc với Công an huyện Tri Tôn, ông Út khai rằng toàn bộ 32 cây cần sa trong vườn là do ông trồng để lấy lá cho gà ăn nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Ông này khai rằng ông không biết cần sa là loại cây bị pháp luật nghiêm cấm và cam kết không tái phạm.

Lực lượng công an đã nhổ bỏ, tiêu hủy toàn toàn bộ 32 cây cần sa trong vườn của ông Nguyễn Văn Út./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục