An Giang: Tìm thấy thi thể học sinh đi tắm sông bị mất tích

Thi thể em Võ Quang Huy đi tắm sông Long Xuyên bị mất tích đã được tìm thấy ở khu vực gần vàm cầu quay Nguyễn Trung Trực, cách chỗ em tắm khoảng 800m.
An Giang: Tìm thấy thi thể học sinh đi tắm sông bị mất tích ảnh 1Đoạn sông học sinh nhảy xuống tắm. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sau hơn 18 giờ nỗ lực tìm kiếm, ngày 11/5, thi thể em Võ Quang Huy (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đi tắm sông Long Xuyên bị mất tích đã được tìm thấy ở khu vực gần vàm cầu quay Nguyễn Trung Trực, cách chỗ em tắm khoảng 800m.

Ông Phan Anh Tuấn (bảo vệ dân phố, phường Mỹ Bình) - một người tham gia tìm kiếm thi thể em Huy từ chiều 10/5, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng của phường cùng với người nhà của nạn nhân đã tích cực tìm kiếm, nhưng do nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm khá khó khăn...

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để người thân đưa thi thể em về nhà mai táng.

Trước đó, vào chiều 10/5, em Võ Quang Huy cùng bốn bạn khác là Trần Nguyễn Minh Tuấn (14 tuổi), Huỳnh Phan Đức Huy (14 tuổi), Nguyễn Phúc Gia Nguyên (14 tuổi), cùng học ở Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi và em Trần Thái Bảo (11 tuổi) học sinh học lớp 5 Trường Tiểu học bán trú Lê Lợi (phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) rủ nhau ra sông Long Xuyên đoạn cầu sắt Nguyễn Thái Học tắm.

Do mải chơi các em đuối sức, nước sông lại chảy xiết nên cả năm em đều bị đuối nước. May mắn bốn em Minh Tuấn, Đức Huy, Gia Nguyên, Thái bảo được người dân ở khu vực gần chùa Phúc Hậu (cách cầu Nguyễn Thái Học khoảng 70m) bơi ra cứu sống; riêng em Võ Quang Huy ở xa hơn đã bị nước cuốn trôi mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục