An Giang tổ chức Lễ cải táng 185 hài cốt liệt sỹ qua các thời kỳ

Ngày 22/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã diễn ra Lễ cải táng 185 hài cốt liệt sỹ h​y sinh qua các thời kỳ chiến tranh.
An Giang tổ chức Lễ cải táng 185 hài cốt liệt sỹ qua các thời kỳ ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 22/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, lãnh đạo Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ cải táng 185 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Chính sách Tổng Cục chính trị, lãnh đạo tỉnh An Giang, các cán bộ, chiến sỹ Đội K90 (Quân khu 9) và K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), thân nhân các liệt sỹ ở các tỉnh, thành phố trong nước và đông đảo nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trong giai đoạn 2015-2016, đội K90 và K93 đã tìm kiếm được 185 hài cốt liệt sỹ tại hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) và hai tỉnh Kampongspeu, Tà Keo (Vương quốc Campuchia). Trong đó, Đội K93 tìm kiếm được 131 hài cốt liệt sỹ, Đội K90 tìm kiếm được 54 hài cốt liệt sỹ.

Theo Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93, giai đoạn 2015-2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, nguồn thông tin hạn chế, nhưng với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, tập thể đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 131 hài cốt liệt sỹ, trong đó tìm kiếm trên địa phận Vương quốc Campuchia 68 hài cốt liệt sỹ.

Nhờ kết hợp việc tra cứu danh sách liệt sỹ và sơ đồ chôn cất trước đây, đối chiếu với bản đồ thực tế nên giai đoạn tìm kiếm này đã xác định được họ tên và quê quán của 12 liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm và nghĩa vụ, nhằm đưa hài cốt các liệt sỹ về an nghỉ trong lòng đất mẹ, để người thân của các liệt sỹ và nhân dân có điều kiện viếng thăm, tri ân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục