An Giang tổ chức lễ hội đua bò Bảy Núi truyền thống

Vào mùa Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, bà con Khmer, Hoa, Chăm, Kinh đều nô nức về tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi.
Ngày 4/10, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (gần chùa Thơ Mít) đã diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng lần thứ 22 , tranh Cúp Truyền hình An Giang - 2013.

Lễ hội đua bò Bảy Núi được tổ chức nhân dịp Tết Sen Dolta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên (tỉnh An Giang), cùng hai đôi bò của huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) và hai đôi bò của huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên cũng đưa hai đôi bò tham dự cuộc đua năm nay.

Mỗi năm một lần, vào mùa Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, đã thành truyền thống, bà con Khmer, Hoa, Chăm, Kinh đều nô nức về tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi.

Các đôi bò tham gia đua được chủ bò đầu tư chăm sóc theo bí quyết riêng của mình, các tài xế điều khiển bò cũng mải mê tập luyện từ nhiều tháng nay để có thể giành được giải thưởng cao.

Lễ hội đua bò đã có từ lâu trong cộng đồng bà con dân tộc Khmer, được tổ chức vào dịp lễ Sen Dolta là lễ hội truyền thống của đồng bào, với mục đích cầu phước cho linh hồn tổ tiên và những người thân đã mất.

Trong những năm gần đây, Lễ hội đua bò vùng Bảy Núi đã thực sự trở thành sinh hoạt thể thao văn hóa ngày càng phát triển trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, là niềm vui chung của cộng đồng các dân tộc anh em trên vùng đất Nam Bộ.

Riêng lễ hội năm nay đã thu hút trên 25.000 người tham dự, trong đó có du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và nhiều du khách nước ngoài đến chung vui./.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục