An Giang xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai

An Giang sẽ tiến hành kiểm tra đối với 16 đảng viên có dấu hiệu sai phạm, trong đó có bốn Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Long Xuyên.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Huỳnh Thế Năng đã cùng với các ban ngành liên quan tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về các vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai ở tỉnh An Giang thời gian qua.

Ông Năng nhìn nhận thời gian qua vẫn còn buông lỏng trong quản lý, quy hoạch dẫn đến sai phạm là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện đông người kéo dài.

Tỉnh đang kiên quyết thực hiện điều tra đúng tính chất, đúng mức độ sai phạm và xử lý dứt điểm đúng người, đúng tội trong thời gian sớm nhất.

Võ Nguyên Nam - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thông tin về bốn việc là “Việc xử lý vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai tại địa bàn thành phố Long Xuyên,” “Kết quả kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh,” “Kết quả thanh tra việc quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2010,” “Việc quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại khu du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.”

Đây là những vụ việc lớn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nhưng tỉnh An Giang đã chậm phát hiện và xử lý.

Kết quả thanh tra ngày 14/10/2011 cho thấy tại thành phố Long Xuyên, trong số năm dự án quy hoạch về đất đai đã có bốn dự án sai phạm từ năm 2003 trong việc cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng sai quy định liên quan đến 46 hộ dân, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 1,14 tỷ đồng, quy hoạch trường Phổ thông trung học Nội trú tỉnh An Giang không được triển khai, gây ra khiếu kiện đông người kéo dài tại thành phố Long Xuyên.

Tỉnh An Giang hiện có 1.624ha đất bãi bồi, chiếm 0,46% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, tập trung tại 8/11 huyện thị thành có 63 hộ tại thành phố Long Xuyên, huyện An Phú, Châu Thành, Châu Đốc, Phú Tân, Chợ Mới đã vi phạm chuyển nhượng sai quy định nhưng vẫn được Ủy ban Nhân dân địa phương hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận, vi phạm Luật đất đai; Ủy ban Nhân dân các cấp còn cho thuê đất và định giá cho thuê không đúng quy định; hộ dân khai thác, sử dụng đất bãi bồi chưa hợp pháp.

Riêng tại khu Lâm viên Núi Cấm trước đây là rừng phòng hộ có diện tích 3.784ha được tỉnh quy hoạch phát triển du lịch đầu tư xây dựng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân di dời, tái định cư chưa hợp lý dẫn đến bức xúc trong nhân dân sinh sống lâu đời tại đây.

Trước những sai phạm này, ông Huỳnh Thế Năng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho biết tuy chậm nhưng sau khi lắng nghe dư luận và phản ảnh của báo chí, tỉnh đã rút kinh nghiệm và chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương vào cuộc bằng việc tiến hành thanh kiểm tra, ban hành Quyết định số 31-QĐ/UBKTTU kiểm tra đối với 16 Đảng viên có dấu hiệu sai phạm, trong đó có bốn Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Long Xuyên.

Tỉnh tập trung chấn chỉnh sai phạm ở khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm bằng nền đổi nền cho các hộ dân bị giải tỏa di dời.

108 kiốt xây dựng trên núi sẽ hoàn thành vào cuối tháng Tư do Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang triển khai sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên quản lý.

Tỉnh đồng thời cho tạm ngưng toàn bộ việc cấp phép, chuyển nhượng có liên quan với các khu dân cư không đủ điều kiện, có dấu hiệu sai phạm đang trong quá trình điều tra….

Tỉnh An Giang quyết tâm giải quyết nhanh, dứt điểm tình trạng sai phạm trong quản lý đất đai ở tỉnh An Giang đã gây hậu quả rất lớn làm mất cán bộ, làm mất uy tín và tâm lý của nhân dân trong thời gian qua./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục