An ninh Cuba bắt giữ bốn nghi can khủng bố lưu vong

Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 phần tử lưu vong tại Miami (Mỹ) nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố Cuba.
An ninh Cuba bắt giữ bốn nghi can khủng bố lưu vong ảnh 1Cảnh sát Cuba và người dân trên đường phố Havana. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 7/5, Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 phần tử lưu vong tại Miami (Mỹ) do bị tình nghi lên kế hoạch tấn công các cơ sở quân sự nhằm kích động bạo lực chống lại chính quyền của quốc đảo này.

Theo Báo Granma của Cuba đưa tin cùng ngày, các nghi phạm trên đã bị lực lượng an ninh nước này bắt giữ vào ngày 26/4.

Bốn nghi can gồm Jose Ortega Amador, Obdulio Rodriguez Gonzalez, Raibel Pacheco Santos và Felix Monzon Alvarez đã bị bắt giữ khi đang chuẩn bị các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Cuba.

Các nghi phạm thừa nhận "đã lên kế hoạch tấn công các cơ sở quân sự để kích động bạo lực."

Cũng theo Granma, ba trong số bốn nghi phạm đã đến Cuba nhiều lần từ giữa năm 2013 để lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố đã lên kế hoạch từ trước.

Thông cáo của Bộ Nội vụ Cuba gọi các phần tử này là những nghi can khủng bố và có liên hệ với Luis Posada Carriles, một người Cuba lưu vong và cũng là cựu mật vụ của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang sống tại Miami./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục