An ninh được khôi phục tại Cộng hòa Trung Phi

Ngày 10/12, quân đội Pháp đã bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí nhằm khôi phục an ninh tại Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 10/12, quân đội Pháp đã bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí nhằm khôi phục an ninh tại Cộng hòa Trung Phi, nơi các cuộc xung đột phe phái đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong vài tuần qua.

Theo người phát ngôn quân đội Pháp, Tướng Gilles Jaron, tình hình tại thủ đô Bangui đã trở lại yên bình sau nhiều ngày bùng phát bạo lực liên quan tới nhóm cựu phiến quân Seleka, khiến gần 400 người thiệt mạng. Các tay súng phiến quân đã không còn hiện diện tại các tuyến phố của Bangui, trong khi một số nhóm vũ trang cũng giao nộp vũ khí hoặc rút về các doanh trại.

Ông Jaron cho biết nổ súng cũng xảy ra gần một sân bay ở Bangui khi một số phiến quân cố thủ không giao nộp vũ khí. Tuy nhiên phần lớn các tay súng, đặc biệt là nhóm phiến quân Seleka, đã rút về Trại Beal do lực lượng Pháp xây dựng ở trung tâm thủ đô Bangui.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia, một cựu thủ lĩnh lực lượng Seleka, cũng kêu gọi các tay súng hợp tác với lực lượng Pháp. Đến nay, quân đội Pháp đã triển khai 1.600 quân tới nhằm lập lại an ninh tại Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 9/12, Lầu Năm Góc thông báo quân đội Mỹ sẽ giúp chuyển lính gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) tới Cộng hòa Trung Phi, coi đây là một phần trong nỗ lực giúp chiến dịch do Pháp đứng đầu nhằm vãn hồi an ninh tại quốc gia đang trong vòng xoáy bạo lực này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, người đang có mặt tại Qatar trong chuyến thăm các quốc gia vùng Vịnh, đã ra lệnh cho quân đội Mỹ sử dụng 2 máy bay vận tải quân sự C-17, phối hợp với quân đội Pháp, bắt đầu từ ngày 10/12 tiến hành đưa 850 lính gìn giữ hòa bình của Burundi sang Cộng hòa Trung Phi. Sự tham gia chuyển binh lính và thiết bị quân sự này của Mỹ sẽ được hoàn tất trong vòng vài ngày.

Ông Chuck Hagel đưa ra quyết định này sau cuộc đàm thoại ngày 8/12 với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. Trước đó, ông Jean-Yves Le Drian đã đề nghị Mỹ giúp đỡ ở chừng mực "có giới hạn" cho nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn sự leo thang của các cuộc xung đột bè phái tại Cộng hòa Trung Phi. Ngoài việc giúp vận chuyển binh lính và trang thiết bị, Lầu Năm Góc thông báo sẵn sàng có những trợ giúp khác, nếu cần thiết.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng 3 vừa qua. Khoảng 1/10 dân số Trung Phi đã phải trốn chạy khỏi đất nước do các vụ bạo lực phe phái. Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia với hơn 4,6 triệu dân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục