An ninh Iraq dính líu tới vụ khủng bố ở Baghdad

Hàng chục thành viên lực lượng an ninh Iraq dính líu đến vụ khủng bố ở thủ đô Baghdad ngày 8/12 vừa qua làm 112 người thiệt mạng.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ngày 16/12 cho biết có hàng chục thành viên lực lượng an ninh nước này dính líu đến các vụ khủng bố ở thủ đô Baghdad ngày 8/12 vừa qua làm 112 người thiệt mạng.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Baghdad, ông Maliki cho biết ít nhất 45 thành viên thuộc ba đơn vị an ninh dính líu đến các vụ khủng bố nói trên và đây là một mạng lưới rất rộng.

Nhằm vận động người dân hỗ trợ giữ an ninh và bổ khuyết cho những yếu kém của các cơ quan an ninh, Thủ tướng Maliki tuyên bố sẽ thưởng 85.500 USD cho bất cứ ai báo cho chính quyền biết trước các vụ đánh bom xe.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Iraq nghi ngờ các phần tử nổi dậy xâm nhập cảnh sát và các lực lượng vũ trang để tìm cách gia tăng tấn công khủng bố, hoặc lực lượng an ninh cấu kết với các tay súng nổi dậy phá hoại uy tín của Thủ tướng Maliki trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố lớn từ cuối tháng sáu vừa qua, các vụ tấn công khủng bố gia tăng mạnh nhằm vào những địa điểm đặt các cơ quan chính quyền.

Tháng 10 vừa qua, các vụ tấn công khủng bố đã làm 155 người thiệt mạng. Trước đó, các vụ nổ bom gần Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao hồi tháng tám đã làm 95 người thiệt mạng.

Liên quan đến hoạt động chống khủng bố, cảnh sát Iraq thông báo nghi phạm chủ mưu vụ đánh bom hôm 3/12 ở thủ phủ Tikrit của tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, đã tự sát trong trại giam Hawija thuộc tỉnh này.

Theo cảnh sát, nghi phạm trên là Saleh Abdullah Hassan, giữ vị trí thứ hai trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở thành phố Mosul.

Sau vụ tấn công ở Tikrit làm 5 người thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh chống khủng bố của tỉnh Kicúc - Trung tướng Ahmed al-Fahel, Saleh đã bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh này và bị tạm giam ở trại Hauygia trước khi được áp giải đến Tikrit để thẩm vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục