An ninh Iraq vây hãm hàng trăm chiến binh IS trong thành cổ Mosul

Các lực lượng an ninh của Iraq đã giành được 2/3 Thành Cổ Mosul, một tuần sau khi mở trận đánh quyết định cuối cùng nhằm đánh bật IS ra khỏi thành phố Mosul​.
An ninh Iraq vây hãm hàng trăm chiến binh IS trong thành cổ Mosul ảnh 1Binh sỹ Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại al-Shifaa, Mosul ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 26/6, một sỹ quan cấp cao thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Iraq (CTS) thông báo, các lực lượng an ninh của nước này đã giành được 2/3 Thành Cổ Mosul, một tuần sau khi mở trận đánh quyết định cuối cùng nhằm đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì cuối cùng của chúng tại thành phố Mosul​.

Phát biểu trước báo giới bên trong Thành Cổ, Trung tá Salam al-Obeidi thuộc CTS, nói rằng 65-70% khu vực Thành Cổ Mosul đã được giải phóng, và vùng đất còn lại do IS kiểm soát rộng chưa đầy đầy 1km2

Theo ước tính của ông Obeidi, hiện chỉ còn vài trăm tay súng IS vẫn còn cố thủ bên trong khu vực này.

[Quân đội Iraq mở đường thoát cho hàng trăm dân thường tại Mosul]

Tất cả các vị trí cuối cùng của IS đã bị bao vây và khi không còn đường thoát, chúng sẽ kháng cự quyết liệt với nhiều cách thức như sử dụng các chiến binh tấn công liều chết, tay súng bắn tỉa và sử dụng người dân làm "lá chắn sống."

Trước đó ngày 21/6, IS đã cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo Al-Nuri​ ở thành phố Mosul và tòa tháp nổi tiếng Hadba​ của nhà thờ này.

Nhà thờ Al-Nuri là nơi thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi trong lần xuất hiện công khai duy nhất vào năm 2014 đã tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo."

Thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400km về phía Bắc, đã nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6-2014.

Các lực lượng Iraq đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn từ tháng 10/2016 nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul và đến tháng 1/2017 đã kiểm soát được khu vực phía Đông thành phố.

Với sự hỗ trợ của liên minh do Mỹ đứng đầu, nhiều tháng qua, các lực lượng Iraq đã tăng cường tấn công nhằm giành lại Thành Cổ ở phía Tây Mosul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục