An ninh Israel bắn gục một người Palestine định tấn công bằng dao

Một người Palestine đã bị cảnh sát biên phòng Israel bắn hạ sau khi cố gắng thực hiện một vụ tấn công bằng dao bên ngoài khu thành cổ Jerusalem vào tối 18/9.
An ninh Israel bắn gục một người Palestine định tấn công bằng dao ảnh 1Cảnh sát Israel gác tại Thành cổ Jerusalem. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các quan chức Israel và Palestine cho biết một người Palestine đã bị cảnh sát biên phòng Israel bắn hạ sau khi cố gắng thực hiện một vụ tấn công bằng dao bên ngoài khu thành cổ Jerusalem vào tối 18/9.

Theo cảnh sát Israel, kẻ tấn công đã lao vào quật ngã một người đàn ông Do Thái, sau đó "tiếp tục chạy về phía các nhân viên cảnh sát trong tay lăm lăm một vật nhọn và cố gắng đâm các nhân viên cảnh sát."

Theo tờ Haaretz, người đàn ông này 26 tuổi, tới từ trại tị nạn Qalandiya bên ngoài thành phố Jerusalem. Người này đã cư trú bất hợp pháp tại Israel.

[Hy vọng về tiến trình hòa bình Trung Đông phai nhạt dần sau 25 năm]

Cảnh sát cũng không cho biết còn có ai khác bị hại trong vụ việc nói trên hay không. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Mặt Trời lặn vào tối 18/9, là lúc bắt đầu lễ Yom Kippur, ngày lễ sám hối thiêng liêng của người Do Thái theo lịch Do Thái.

Hôm 16/9, một người Israel đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục