An ninh Italy tịch thu hơn nửa tỷ euro của mafia

Rosario Cascio đã bị an ninh Italy tịch thu 550 triệu euro và kết án tù vì tội tiếp tay cho băng đảng ma túy của Messina Denaro.
Các cơ quan chức năng chống tội phạm ma túy nước này vừa tịch thu lượng tài sản lớn nhất từ trước tới nay của các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Cơ quan quốc gia chống mafia thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, đã tịch thu nhà cửa, trang trại, nhà máy và siêu thị với tổng trị giá lên đến 550 triệu euro của doanh nhân Rosario Cascio.

Tên này bị kết án tù vì tiếp tay cho băng đảng ma túy của "bố già" Messina Denaro, một trong những trùm mafia khét tiếng tại Palermo hiện vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cascio có được những tài sản này nhờ "rửa tiền" và dùng công ty mình làm bình phong che giấu các hoạt động phi pháp của mafia.

Theo cảnh sát Italy, Cascio chỉ là một trong số rất nhiều doanh nhân ở đảo Sicilia bắt tay với mafia.

Trong năm 2009, cảnh sát đã bắt 5 chủ doanh nghiệp khác ở Palermo vì tội tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh từ tiền bẩn của mafia.

Đây là khối lượng tài sản lớn nhất mà các lực lượng chống mafia Italy tịch thu được từ các băng tội phạm có tổ chức của nước này trong những năm qua, kể từ Italy thông qua đạo luật về thu giữ tài sản của chúng như một trong những công cụ quan trọng đẩy mạnh cuộc chiến chống mafia.

Trong hai năm 2008 và 2009, tổng giá trị số tài sản của mafia bị tịch thu lên tới gần 3 tỷ euro./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục