An ninh Malaysia giải cứu 9 người nước ngoài suýt chết vì đói

Chín người nước ngoài bị bắt cóc từ các nước xung quanh đã được cảnh sát giải cứu từ một ngôi nhà hẻo lánh ở Pokok Asam, Pendang bang Kedah, Malaysia.
An ninh Malaysia giải cứu 9 người nước ngoài suýt chết vì đói ảnh 1Các nạn nhân bị xích và sắp chết đói khi được cảnh sát giải cứu (nguồn: thestar.com.my)

9 người nước ngoài bị bắt cóc từ các nước xung quanh đã được cảnh sát giải cứu từ một ngôi nhà hẻo lánh ở Pokok Asam, Pendang bang Kedah, Malaysia.

Các nạn nhân trong độ tuổ từ 22 đến 45 được tìm thấy vào lúc 1.30 chiều ngày 6/9 trong tình trạng trong tình trạng sắp chết vì đói và chân thì bị xích.

Tám nạn nhân là người Bangladesh bị bắt cóc ở Sungai Petani vào ngày 29/8  ở Perak, một nạn nhân người Myanmar bị bắt cóc ở Kuala Lumpur.

Năm đối tượng tình nghi đã bị bắt gồm một người Bangladesh, một người Myanamar và 3 người Malaysia trong đó có cả một cậu bé 15 tuổi.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, các đối tương bắt cóc đã yêu cầu gia đình các nạn nhân trả 15.000 rinnggit (khoảng 3.750 USD) cho một con tin nếu không chúng sẽ giết các con tin.

Các đối tượng đã bị tam giam để điều tra theo luật hình sự, luật chống bắt cóc và luật chống buôn người. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm xác định thêm các vụ việc mà đối tượng đã thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục