An ninh Nga bắt nhiều thành viên của tổ chức cực đoan Hizb ut-Tahrir

Những đối tượng bị bắt giữ đang âm mưu thiết lập một mạng lưới khủng bố ở Nga, tìm cách gây quỹ cho các hoạt động phi pháp, truyền bá tư tưởng khủng bố và tuyển dụng những người Hồi giáo bản địa.
Cảnh sát Nga khám xét một đối tượng tình nghi trong chiến dịch tăng cường an ninh tại Moskva, Nga, ngày 10/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga khám xét một đối tượng tình nghi trong chiến dịch tăng cường an ninh tại Moskva, Nga, ngày 10/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 2 chỉ huy và 7 thành viên của tổ chức cực đoan Hizb ut-Tahrir vốn bị cấm hoạt động ở nước này.

Thông cáo ngày 22/11 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nêu rõ: "Các thành viên của nhóm đã tiến hành các hoạt động trái pháp luật dựa trên chủ thuyết thiết lập cái gọi là 'Vương quốc Hồi giáo thế giới', dùng bạo lực để phá hoại các tổ chức xã hội và lật đổ các chính quyền."

[Lực lượng an ninh Nga tiêu diệt một đối tượng âm mưu tấn công khủng bố]

Theo FSB, những đối tượng bị bắt giữ đang âm mưu thiết lập một mạng lưới khủng bố ở Nga, tìm cách gây quỹ cho các hoạt động phi pháp, truyền bá tư tưởng khủng bố và tuyển dụng những người Hồi giáo bản địa.

Trong một chiến dịch đặc biệt ở Moskva, nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga và khu vực Tyumen, cùng với việc bắt giữ các đối tượng trên, các nhân viên an ninh liên bang đã thu giữ một lượng đáng kể các tài liệu tuyên truyền, các thiết bị liên lạc và kho dữ liệu điện tử đã được sử dụng trong các hoạt động phi pháp.

Hizb ut-Tahrir là một tổ chức cực đoan, vốn tìm cách tái lập vương quốc Hồi giáo Caliphate nhằm thành lập "siêu nhà nước" Hồi giáo, đã bị cấm hoạt động trên toàn khu vực Trung Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục