An ninh Nga tiêu diệt nghi can IS âm mưu tấn công ngày bầu cử

Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa tiêu diệt một phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào ngày bầu cử tổng thống.
An ninh Nga tiêu diệt nghi can IS âm mưu tấn công ngày bầu cử ảnh 1Cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực ga tàu điện ngầm ở Saint Peterburg. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 1/2 cho biết đã tiêu diệt một phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào ngày bầu cử tổng thống.

Theo FSB, cuộc tấn công được lên kế hoạch tiến hành tại thành phố Nizhny Novgorod, cách thủ đô Moskva khoảng 400km về phía Đông, vào ngày ngày 18/3.

Trong một tuyên bố, FSB nhấn mạnh rằng phần tử này là một công dân của nước láng giềng với Nga, đã chống cự và bị một lực lượng đặc biệt của FSB tiêu diệt.

Tuyên bố cho hay các điều tra viên tìm thấy một thiết bị nổ có sức công phá lớn, các thành phần chế tạo các thiết bị như vậy, cũng như nhiều súng ống và đạn dược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục