An ninh Philippines được đặt trong tình trạng báo động cao

Cảnh sát và quân đội Philippines ngày 31/7 đã chỉ thị cho các lực lượng của mình đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với NPA.
An ninh Philippines được đặt trong tình trạng báo động cao ảnh 1Lực lượng cảnh sát Philippines. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, cảnh sát và quân đội Philippines ngày 31/7 đã chỉ thị cho các lực lượng của mình đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 30/7 tuyên bố dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với phiến quân Quân đội nhân dân mới (NPA).

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang của Philippines, Tướng Ricardo Visaya nói: "Tôi đang chỉ thị cho tất cả lực lượng hợp tác với nhau để vô hiệu hóa mối đe dọa đến an ninh quốc gia, bảo vệ tính mạng công dân, củng cố luật pháp và duy trì hòa bình trên đất nước"

Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa cũng đã phát đi chỉ thị riêng rẽ đến lực lượng cảnh sát toàn quốc, thông báo việc rút lại sự đình chỉ chiến dịch tấn công của cảnh sát nhằm vào lực lượng phiến quân.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật cần cảnh giác cao độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục