An ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 130 người nhập cảnh trái phép

Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng cộng hơn 130 người nhập cảnh trái phép vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước láng giềng Bulgaria, Hy Lạp và Syria.
An ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 130 người nhập cảnh trái phép ảnh 1Trạm kiểm soát tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP)

Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) ngày 11/4 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng hơn 130 người nhập cảnh trái phép vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước láng giềng Bulgaria, Hy Lạp và Syria.

Trong một tuyên bố, TAF cho biết 86 công dân Syria và 6 người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới Syria khi những người này đang tìm cách vượt biên trái phép vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 6 người Syria cùng 6 công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi những người này đang tìm đường vượt biên trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp.

TAF cho hay 19 người Syria, 6 người Afghanistan, 2 người Iraq và 1 người Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng bị bắt giữ vì đang tìm cách vượt biên sang Bulgaria từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, giới chức an ninh nước này cũng bắt giữ 83 người khác vì không đáp ứng các yêu cầu về giấy tờ pháp lý để được ở lại Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục