Án phạt nghiêm khắc với 3 đối tượng phạm tội chống Nhà nước

Ba bị cáo Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai đã lĩnh tổng hình phạt hơn 10 năm tù giam với hành vi cầm cờ không phải cờ của Nhà nước Việt Nam, hô khẩu hiệu có nội dung chống Nhà nước.
Án phạt nghiêm khắc với 3 đối tượng phạm tội chống Nhà nước ảnh 1Bị cáo Nguyễn Thị Trí. (Nguồn: sggp)

Ngày 30/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự đối với ba bị cáo Ngô Thị Minh Ước (sinh năm 1959, quê quán Tiền Giang, có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”); Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1958, quê quán Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (sinh năm 1958, quê quán Tây Ninh).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Minh Ước bốn năm tù, cộng ba tháng tù của bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên trước đó, tổng cộng là 4 năm 3 tháng tù; bị cáo Ước còn bị quản chế ba năm tại nơi cư trú sau khi mãn hạn tù. Hai bị cáo Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai cùng nhận mức án ba năm tù, bị phạt quản chế hai năm tại nơi cư trú. Thời hạn tù tính từ 7/7/2014.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các bị cáo đã cấu thành tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cùng với các chứng cứ thu thập được của cơ quan điều tra đã chứng tỏ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, do nhận thức kém và bị xúi giục, lợi dụng. Bị cáo Ngô Thị Minh Ước thừa nhận đã lôi kéo Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai tới nhà riêng vào ngày 3/7/2014 để cùng làm năm lá cờ lớn, 50 lá cờ nhỏ (mục đích để phát cho những người xung quanh) và nhiều khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước, sau đó mang đi biểu tình vào ngày 7/7/2014. Việc làm khẩu hiệu, cờ và đi biểu tình, cả ba nhận tự bàn bạc, không có ai xúi giục, với mục đích lôi kéo sự chú ý.

Theo cáo trạng, sáng 7/7/2014, Công an phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai sau khi cả ba vừa thực hiện hành vi cầm cờ không phải cờ của Nhà nước Việt Nam, cầm biểu ngữ vừa đi bộ vừa hô khẩu hiệu có nội dung chống phá Nhà nước tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trên, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.

Xuất phát từ việc khiếu kiện đất đai tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp, khi không được giải quyết theo đòi hỏi chủ quan của mình, Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai đã liên tục tụ tập gây rối với ý thức chống đối, xuyên tạc, kích động, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ba bị cáo đã từng tham gia biểu tình bất hợp pháp nhiều lần tại Thành phố Hồ Chí Minh và bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng cả ba đều không chấp hành nộp phạt và tiếp tục vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục