An táng 9 hài cốt liệt sỹ thuộc Ban An ninh khu 5

Chín liệt sỹ, nguyên là cán bộ Ban An ninh khu 5, đã hy sinh trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Ngày 24/8, Ban Quy tập mộ chí liệt sỹ Ban An ninh khu 5 phối hợp cùng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và Ban Quản lý khu di tích an ninh khu 5 đã long trọng tổ chức truy điệu và tiễn đưa chín hài cốt liệt sỹ về cải táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà và huyện Bắc Trà My.

Những liệt sỹ này nguyên là cán bộ Ban An ninh khu 5 đã hy sinh trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi và đã được tổ tìm kiếm thuộc Ban quy tập mộ chí Liệt sĩ Ban An ninh khu 5 khảo sát tìm thấy.

Ban quy tập và Tổ tìm kiếm mộ chí Liệt sỹ Ban An ninh khu 5 được Bộ Công an thành lập ngày 21/6/2011, nhằm khảo sát, tìm kiếm, quy tập các liệt sỹ nguyên là cán bộ chiến sỹ Ban An ninh khu 5, hy sinh trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ.

Đây cũng là đợt tìm kiếm đầu tiên của Ban quy tập và Tổ tìm kiếm.

Hơn 10 thành viên của Ban quy tập và Tổ tìm kiếm hầu hết đều là nguyên cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban An ninh khu 5. Trước đây, họ đã từng sống và chiến đấu trên chiến trường Quảng-Đà nên nắm rõ địa hình và khu vực mà đồng đội, đồng chí mình đã ngã xuống.

Trước đó, trong hai năm 2009-2010, Ban quy tập mộ chí liệt sỹ nguyên là cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 10 – Ban An ninh vũ trang khu 5 cũng đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc và cải táng trên 30 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà và nghĩa trang liệt sỹ Bắc Trà My.

Các liệt sỹ này nguyên là cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 10 Ban An ninh vũ trang khu 5, hy sinh trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường khu 5 ./.

Danh sách chín liệt sĩ được cất bốc, cải táng trong đợt này

1. Liệt sỹ, Đại úy Lê Kiên (SN 1926), quê quán Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định; Hy sinh năm 1967, tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

2. Liệt sỹ, Trung úy Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1934), quê ở Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Tây; Hy sinh năm 1968 tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

3. Liệt sỹ, Trung úy Vũ Văn Phan (SN 1936), quê ở Xuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội; Hy sinh năm 1969, tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

4. Liệt sỹ, Đại úy Vũ Văn Dần (SN 1926), quê ở Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh; Hy sinh năm 1969 tại Nước Y, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

5. Liệt sỹ, Đại úy Lê Quang Ngọ (tức Lê Quang Ngân) (SN 1927), quê ở Yên Phú, Ý Yên, Nam Định; Hy sinh năm 1968 tại Nước Y, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

6. Liệt sỹ, Đại úy Trần Văn Cấp (SN 1932), quê ở Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định; Hy sinh năm 1972, tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

7. Liệt sỹ, Đại úy Huỳnh Vĩnh Ký (SN 1912), quê ở Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi; Hy sinh năm 1968 tại xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi.

8. Liệt sỹ, Thượng úy Võ Quốc Trị (SN 1938), quê ở Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam; Hy sinh năm 1968 tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

9. Liệt sỹ, Trung úy Lê Bá Tuyết (SN 1939), quê ở Quảng Trị; Hy sinh năm 1971 tại xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam./.
Hứa Chung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục